Đời sống

Bí ẩn về 500 tấn báu vật trong lăng mộ Võ Tắc Thiên, 40 vạn đại quân lùng sục vẫn trắng tay ra về

Bí ẩn về 500 tấn báu vật trong lăng mộ Võ Tắc Thiên, 40 vạn đại quân lùng sục vẫn trắng tay ra về

Từng bị 40 vạn đại quân lùng sục nhưng Càn lăng vẫn hiên ngang, 'bất khả xâm phạm', trở thành lăng mộ bí ẩn bậc nhất lịch sử Trung Quốc. 

Võ Tắc Thiên là vị Nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc. Từ ngoại hình, đời tư cho đến con đường chính trị của bà đều thú vị và gây tò mò. Cho đến khi đã qua đời, Càn lăng - nơi chôn cất Võ Tắc Thiên - cũng ẩn chứa những bí mật mà cho đến ngày nay vẫn chưa ai có thể giải mã được. 

Tranh vẽ chân dung Võ Tắc Thiên 

Càn lăng được xây dựng từ thời nhà Đường, nằm trong địa phận huyện Càn, cách Tây An hơn 80km về phía Tây Bắc. Có 3 đặc thù chỉ Càn lăng mới có, trước tiên đây là ngôi mộ duy nhất tại Trung Quốc hợp táng hai vị Đế vương - Đường Cao Tông Lý Trị và Võ Tắc Thiên. Thứ hai, đây lăng mộ hoàng gia thời nhà Đường duy nhất chưa từng bị xâm phạm hay khai quật. Thứ ba, "vô tự bia" nằm ngoài lăng không ghi chữ nào đến nay vẫn là điều khó hiểu, chưa thể giải mã. 

Đường vào Càn lăng và 'vô tự bia'

Nhắc đến lăng mộ, không thể không nhắc đến đồ tùy táng nằm bên trong nó. Nhất là khi chủ nhân Càn lăng lại là 2 vị hoàng đế trị vì trong thời kì phồn thịnh của nhà Đường, chắc chắn số văn vật phải cực kì phong phú. Một số tài liệu ghi chép về việc Đường Cao Tông được mai táng số văn vật có giá trị bằng 1/3 tài chính thu vào của quốc gia và khi Võ Tắc Thiên qua đời, số đồ tùy táng theo bà cũng tương đương với chồng. Từ những ghi chép đó, các nhà sử học hoàn toàn có cơ sở để tin rằng bên trong Càn lăng thực sự chứa hơn 500 tấn báu vật. 

Càn lăng được cho là chứa nhiều tác phẩm nghệ thuật quý giá 

Ngoài vàng bạc, châu báu, vải vóc lụa là thì điều làm người ta tò mò nhất chính là các tác phẩm nghệ thuật đắt giá trong Càn lăng. Lúc sinh thời, Lý Trị được cho là đã sở hữu bản gốc tác phẩm thư pháp "Lan Đình Tự" của Thư thánh Vương Hy Chi và nó đã được hạ táng trong lăng mộ của nhà vua sau khi ông qua đời. Bên cạnh đó, người ta cũng cho rằng trong Càn lăng còn chứa hàng trăm cuốn "Thùy Củng tập" và 10 cuốn "Kim Luân tập" có bút tích của Võ Tắc Thiên. 

Càn lăng chôn cất Lý Trị và Võ Tắc Thiên - ảnh minh họa

Rõ ràng, với giá trị lớn như vậy, Càn lăng sẽ trở thành mục tiêu săn lùng. Hoàng Sào - người phát động Khởi Nghĩa Hoàng Sào hòng lật đổ nhà Đường - từng cho 40 vạn đại quân tìm kiếm kho báu tại Càn lăng hay Ôn Thao cắt cử mấy chục ngàn người đào bới, Tôn Liên Trọng lấy lựu đạn nổ ba tầng núi tìm kho báu nhưng kết cục cuối cùng vẫn là trắng tay ra về. Cho đến ngày nay, thực hư về 500 tấn báu vật bên trong Càn lăng vẫn là bí ẩn chưa có lời giải đáp.