Top 8 loại ngôn ngữ ít người nói nhất thế giới, đang đứng trên bờ vực 'tuyệt chủng'
Trên thế giới có tới 20.000 phương ngữ nhưng ngày nay chỉ có từ 6.000 đến 7.000 ngôn ngữ còn được sử dụng, trong có có những loại ngôn ngữ chỉ có từ vài người đến vài trăm người sử dụng. Người ta gọi đó là những ngôn ngữ cvos nguy cơ bị "tuyệt chủng", cần được bảo tồn khẩn cấp để không là mất đi sự đa dạng văn hóa của thế giới.
Dưới đây là Top 8 ngôn ngữ ít người nói nhất trên thế giới:
![ngongu3-1690256889.jpg](https://media.techz.vn/media2019/upload2019/2023/07/25/ngongu3-1690256889.jpg)
1. Tiếng Iceland
Tiếng Iceland xuất hiện từ thế kỷ 13, được đánh giá là loại ngôn ngữ có cấu trúc ngữ pháp rất phức tạp. Sự phát triển của công nghệ kĩ thuật số và phương tiện truyền thông đã khiến cho thứ ngôn ngữ này không thể phát triển, giới trẻ Iceland ngày càng sử dụng tiếng Anh nhiều hơn và xu hướng dịch trang web sang tiếng Iceland cũng phổ biến hơn. Hiện nay, còn có khoảng 340.000 người sử dụng ngôn ngữ này.
2. Tiếng Haida
UNESCO liệt kê tiếng Haida vào danh sách phải cứu khẩn cấp khi hiện nay trên thế giới chỉ còn khoảng 20 người sử dụng ngôn ngữ này. Vào năm 1772, trên thế giới còn 15.000 người nói tiếng Haida nhưng trải qua hơn 3 thế kỷ, chịu sự lấn át của những ngôn ngữ phổ biến khác (đi học đi làm phải nói tiếng khác) nên giờ đây người Haida thậm chí còn không nói được ngôn ngữ của chính mình.
3. Tiếng Jedek
Tiếng Jedek được xem như một dạng biến thể của ngữ hệ Đông Nam Á, thường được những người làm săn bắt, hái lượm sử dụng. Tuy nhiên, nó không phải là tiếng của một bộ lạc mà là của một ngôi làng từ xa xưa. Hiện nay chỉ còn khoảng 280 người sử dụng và những người này sống tập trung tại khu vực nông thôn bang Kelantan (Malaysia).
4. Tiếng Elfdalian
Tính đến hiện tại, chỉ còn không đến 2.500 người nói tiếng Elfdalian và dưới 60 trẻ em dưới 15 tuổi thông thạo ngôn ngữ này. Nó được xem là ngôn ngữ hậu duệ gần nhất của Old Norse, thường được cộng đồng Älvdalen ở một vùng xa xôi của Thụy Điển sử dụng để giao tiếp. Nhờ vị trí địa lý khép kín bởi núi rừng nên tiếng Elfdalian mới được bảo tồn trong nhiều thế kỷ qua.
![ngongu2-1690256889.jpg](https://media.techz.vn/media2019/upload2019/2023/07/25/ngongu2-1690256889.jpg)
5. Tiếng Marshall
Người Marshall sống tại quần đảo cùng tên nằm giữa Australia và Hawaii. Hệ quả của việc di cư khiến cho người dân nơi đây dần bị đồng hóa và ngôn ngữ mai một dần theo từng thế hệ. Nguyên nhân của sự di cư là bởi sự biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng cao đe dọa đến cuộc sống của dân cư.
6. Tiếng Wintu
Người Wintu sinh sống chủ yếu ở Thung lũng Sacramento (Bắc California). Bộ tộc người bản địa Mỹ này đang đối diện với nguy cơ tuyệt chủng ngôn ngữ vì dân số giảm chóng mặt. Được biết, dịch bệnh từng cướp đi sinh mạng của vô số người Wintu, khiến số lượng người giảm từ giảm từ 14.000 xuống còn 150. UNESCO thống kê hiện nay chỉ còn một người Wintu có thể nói lưu loát cùng với một số người nghe câu được câu chăng.
7. Tiếng Tofa (Karagas)
Tofa là một loại ngôn ngữ của đất nước Siberia, thường được người Tofalars ở Nga sử dụng. Hiện nay chỉ còn khoảng 40 người nói được ngôn ngữ này, họ chủ yếu sống tập trung tại ba ngôi làng hẻo lánh. Công tác bảo tồn trở nên khó khăn khi người ngoài rất khó tiếp cận những người Tofalars vì địa hình khép kín của nơi họ sống cũng như việc không có trường học ở đây, hầu hết trẻ em đều học tại trường nội trú Nga và nói tiếng Nga nên nguy cơ tuyệt chủng của loại ngôn ngữ này là rất cao.
8. Tiếng Aka
Người dân ở Arunachal Pradesh, tiểu bang phía đông bắc Ấn Độ thường sử dụng tiếng Aka. Lối sống tự cung tự cấp, trẻ con không học ngôn ngữ chính thức mà học tiếng Hindi hay được phát trên TV và tiếng Anh được dạy trong trường học đã làm cho số lượng người nói được tiếng Aka giảm nhanh chóng.
Việt Nam đứng trên Trung Quốc trong top quốc gia có phụ nữ đẹp tự nhiên nhất châu Á, bất ngờ số 1
Trong bảng xếp hạng uy tín được đưa ra, Việt Nam có vị trí khá cao, trên cả những đất nước nổi tiếng có nhiều mỹ nhân như Trung Quốc, Philippines…