Kho báu ở Trung Quốc đào 80 năm vẫn chưa hết, bí ẩn 3.000 năm bên trong gây ngỡ ngàng
Ở tỉnh Thiểm Tây - Trung Quốc có một khu vực được xem là kho báu "không đáy" khi khai quật, đào bới suốt 80 năm qua vẫn chưa hết. Đây là khu vực có diện tích cực kì rộng lớn, trải rộng trên 11 ngọn đồi, bao phủ diện tích hơn 3 km2.

Từ năm 1940 đến nay, người nông dân ở đây liên tục đào được các cổ vật quý giá. Các nhà khảo cổ học của đất nước tỷ dân gọi kho báu khổng lồ này là khu nghĩa trang xa hoa có từ 3.000 tuổi. Trong một buổi khai quật lớn diễn ra vào tháng 6/2022, người ta tìm thấy 9 ngôi mộ cực kỳ xa hoa được cho là nơi chôn cất các quý tộc triều đại nhà Thương (năm 1600 trước Công Nguyên đến năm 1046 trước Công Nguyên). Các món đồ được tìm thấy trong các ngôi mộ này bao gồm bình đồng, đồ gốm tuyệt tác, đồ trang trí khảm ngọc, các hiện vật ngọc bích chạm khắc...

Cho đến cuối tháng 5-2023, một hồ sơ sơ bộ liên quan đến khu vực này đã nhắc đến khu vực kho báu trên như là một nghĩa trang khổng lồ của giới quý tộc và những người giàu có từ 3.000 nặm trước. Tất nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ trong một tổ hợp lớn của một khu định cư cổ đại. Một số nhà khảo cổ phán đoán rất có thể đây chính là thủ đô của một đất nước chưa xác định từng bị nhà Thương chinh phục. Nó có tầm quan trọng lớn trong việc nghiên cứu nền văn minh Trung Quốc cổ đại ở lưu vực sông Hoàng Hà.
Nơi này được cho là trước kia từng có nền đất nện, nhiều khu nhà đa chức năng, xưởng thủ công, lò nung gốm,... Dựa trên phát hiện một số mảnh đồng của xe ngựa và hài cốt ngựa ở khu vực này thì nhiều khả năng cách đây 3.000 năm nơi đây đã xuất hiện của xe ngựa ở và người dân có phong tục dùng ngựa lẫn xe làm vật tùy táng chôn theo chủ nhân.
Người ngoại quốc đầu tiên trúng cả giải độc đắc lẫn giải phụ Vietlott, về tay hơn 23,5 tỷ đồng
Không chỉ người Việt mà người ngoại quốc cũng có cơ hội trở thành chủ nhân của giải độc đắc Vietlott.