Giải trí

Giếng cổ ở Huế gắn liền với giai thoại chúa Nguyễn tìm thầy trấn yểm đất Cố đô

Giếng cổ ở Huế gắn liền với giai thoại chúa Nguyễn tìm thầy trấn yểm đất Cố đô

Hàng trăm năm trôi qua nhưng giai thoại về chiếc giếng này vẫn khiến cho hậu thế không khỏi tò mò. 

Giếng Hàm Long nằm ở dưới chân núi Bình An, gần lối lên chùa Báo Quốc (Huế) là chiếc giếng cổ gắn liền với truyền thuyết phong thủy vô cùng ly kỳ của Cố đô. Cụ thể, vào thời chúa Nguyễn, ngài đến đất Thuận Hóa của Huế để lập nghiệp nhưng trời đất khi đó lại không hề ủng hộ, liên tục làm cho mưa to gió lớn.

Ảnh minh họa 

Tình huống khi đó khiến cả chúa và quan quân đều nhiều đêm không thể ngủ yên. Chúa Nguyễn liền sai người đi khắp nơi tìm thầy phong thủy giỏi để xem đất Thuận Hóa có thuận lợi để ngài xây dựng cơ nghiệp hay không. Tất cả những thầy phong thủy được mời đến đều cho rằng đất vua định xây dinh lũy (chính là Kinh thành Huế sau này) có một dãy núi có long mạch nằm ở phía trước. Vì kinh động khi chúa đến nên mới gây ra hiện tượng thời tiết dị thường. 

gieng2
gieng1
Cận cảnh giếng Hàm Long 

Để có thể yên ổn gây dựng cơ đồ ở đây thì buộc phải tìm người cao tay yểm long mạch. Phải tốn nhiều ngày trời quân lính mới tìm được một người thầy đủ năng lực trấn áp rồng. Người này âm thầm ra tay, quả nhiên mọi thứ lại trở về yên bình khiến chúa Nguyễn không khỏi tò mò, cho người đi tìm hiểu cách thức chế ngự nhưng không thành, chỉ biết dãy núi có long mạch bị yểm được gọi là núi Bình An. Phải đến thời chúa Nguyễn Phúc Tần, thiền sư Giác Phong đến núi Bình An lập chùa Báo Quốc mới tìm thấy một giếng nước dưới chân núi. Nhà chùa cho thợ tu sửa giếng vô tình làm phát lộ mạch nước lớn mát lạnh và ngọt lành phun ra liên tục như miệng con rồng. Giếng nước cổ được đặt tên là Hàm Long cũng là vì thế.

Giai thoại về giếng Hàm Long lan truyền khắp nơi, dân thi nhau đến gánh nước về dùng. Nước giếng còn được dùng để tiến vua pha trà, nấu chè sen vào thời Gia Long nên dân từ đó cũng không còn được đến gần nữa. 

Ngay nay, giếng Hàm Long được tu sửa thành một địa điểm tham quan nổi tiếng ở Huế. Người dân xứ Huế mỗi ngày ngày rằm, mùng 1 hoặc lễ Tết khi lên chùa Báo Quốc thắp hương hay vãn cảnh đều ghé qua để cầu nguyện.