Đời sống

Phát hiện chiếc dép quân đội La Mã 2.000 năm tuổi có thiết kế đặc biệt ở phần đế

Phát hiện chiếc dép quân đội La Mã 2.000 năm tuổi có thiết kế đặc biệt ở phần đế

Chiếc dép của binh lính La Mã cổ đại thu hút sự quan tâm lớn vì cấu trúc đặc biệt của nó.

Các nhà khảo cổ đã khai quật được phần còn lại của một chiếc dép có từ thời La Mã, niên đại lên đến 2.000 năm tuổi ở gần một pháo đài quân sự cổ nằm tại Oberstimm, Bavaria, Đức. Người ta phát hiện ra nó khi đang tiến hành công việc khai quật tại một khu định cư dân sự ở ngoại ô pháo đài La Mã. Theo Văn phòng Bảo tồn Di tích Bang Bavaria (BLfD), khu định cư đã bị chiếm đóng vào khoảng giữa năm 60 và 130 sau Công nguyên.

dep2-1719414920.jpg
Mẫu vật chiếc dép được phát hiện

Sandal hoặc bốt caligae được xác định bằng cách chiếu tia X. Đáng chú ý, chiếc dép có thiết kế đặc biệt khi được gắn những chiếc đinh sắt ở phía dưới để tạo độ bám chắc chắn. Loại giày này rất cần thiết cho những người lính đi qua địa hình gồ ghề, công dụng giống như những đôi giày hiện đại ngày nay. 

dep3-1719414920.jpg
Hình ảnh X-quang về phần còn lại của chiếc dép

Trong một tuyên bố, nhà tư vấn tại BLfD, Amira Adaileh, đã giải thích tầm quan trọng của phát hiện trên như sau: "Cái gọi là caligae chủ yếu được binh lính La Mã đeo trong suốt thời kì Đế chế La Mã. Phát hiện này chứng minh rằng các phong tục, lối sống và thậm chí cả quần áo mà người La Mã mang đến Bavaria đã được người dân địa phương ứng dụng". 

dep1-1719414920.jpg
Phục dựng dép la mã nguyên bản

Chiếc caligae rất đặc biệt này đã được đem lên từ đáy giếng. Hiện trạng của nó còn khá tốt cho thấy điều kiện bảo quản lý tưởng. Nó được xem là phát hiện cực kì hiếm và có giá trị về nhiều mặt vò nó là một phụ kiện quan trọng đối với người lính La Mã khi họ thường xuyên gặp phải những địa hình khó khăn và đa dạng. Thông qua nghiên cứu nó, sẽ có nhiều sự thật lịch sử cổ đại được khai mở. 

Kéo dài từ năm 27 trước Công nguyên đến năm 476 sau Công nguyên, Đế chế La Mã đã chứng kiến ​​sự tiến hóa dần dần trong giày dép quân sự: Bắt đầu từ bốt caligae hở mũi đến giày calcei kín hơn vào cuối thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên. Sự chuyển đổi này chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu về trang bị ấm hơn và bảo vệ cho binh lính.