Thế giới

Quân đội Ukraine thảm bại phải tháo chạy khỏi Kursk sau đòn tấn công dữ dội của quân Nga

Bình lính Ukraine 'bỏ của chạy lấy người' trong đêm sau khi bị phía quân đội Nga tấn công dữ dội. 

"Chiến thuật UAV tiên tiến" của Trung tâm Hệ thống thiết bị không người lái tiên tiến Rubicon (Nga) đã phát huy tác dụng khi giúp quân đội Nga mở đợt tấn công khốc liệt vào tuyến cung ứng chính cho lực lượng quân sự Ukraine đồn trú tại Sudzha hồi cuối tháng 2 vừa qua. 

Lực lượng Nga đã giành lại quyền kiểm soát các ngôi làng Viktorovka, Nikolaevka và Staraya Sorochina ở phía Tây tỉnh Kursk của Nga từ tay Ukraine. (Ảnh: TASS)

Chiến thuật này bao gồm hoạt động phục kích tinh vi, sử dụng nhiều UAV gắn thuốc nổ để tấn công vào mặt trước, sau lưng và sườn xe quân sự Ukraine gần như cùng một lúc. Lối đánh dồn dập này có thể phá hủy hàng trăm xe quân sự của Ukraine trong một khoảng thời gian ngắn. Quả thực, chỉ trong 2 ngày, quân đội Ukraine tại Sudzha với 10.000 quân thuộc nhiều lữ đoàn hạng nặng đã phải gấp rút tháo chạy khỏi Kursk.

Tổng thống Putin trực tiếp tới Kursk chỉ đạo 

Trước tình thế bị bao vây, cô lập lại thiếu hàng tiếp tế, binh sĩ Ukraine đã phải tận dụng màn đêm để di chuyển thật mau lẹ khỏi Kursk. Vì quá gấp rút nên họ buộc phải bỏ lại nhiều vũ khí khí tài hạng nặng, trong đó có những xe quân sự và khẩu pháo là hàng tốt nhất thuộc những lữ đoàn mạnh nhất của Ukraine.

Xe tăng Ukraine (có gắn giáp lồng) trên chiến trường Kursk. Ảnh: Washington Post

- Xe tăng chiến đấu chủ lực M-1 Abrams: Nặng 69 tấn, kíp 4 người và lớp giáp dày, trang bị pháo 120mm có độ chính xác cao, giá trị vài triệu USD. Mỹ từng tặng cho Ukraine 31 xe tăng M-1 Abrams (trong tổng số 69 xe tăng loại này của nước Mỹ) vào năm 2023 - thời Tổng thống Joe Biden. 

- Xe chiến đấu M-2 Bradley: Nặng 33 tấn, chở được 10 người, trang bị pháo tự động 35mm có tốc độ bắn lớn, ưu điểm cân bằng giữa tính cơ động, khả năng bảo vệ và hỏa lực. Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đã gửi hơn 300 xe Bradley cho Ukraine.

- Lựu pháo M-777 do phương Tây cung cấp: Nặng 4,5 tấn, có thể bắn đạn không dẫn đường tới vị trí cách xa tới 30,5km, vượt trội hơn so với khẩu pháo 2S3 152mm của Liên Xô. Quân đội Ukraine nhận được khoảng 200 khẩu M-777 và đến hiện tại đã mất ít nhất 55 khẩu pháo M-777 vì trở thành đối tượng tấn công hàng đầu của quân đội Nga.