Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump hé lộ thời điểm gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin

Cuộc gặp gỡ sắp tới giữa hai người đàn ông quyền lực bậc nhất thế giới nhận được sự quan tâm đặc biệt. 

Reuters mới đây đã đưa tin về cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga. Hãng tin này cho biết ông Trump hôm 18/2 đã hé lộ với truyền thông rằng ông có thể sẽ gặp gỡ người đồng cấp Vladimir Putin vào cuối tháng 2. Song, không có bất cứ thông tin chi tiết, ngày giờ cụ thể nào. Theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thì cả Mỹ và Nga vẫn chưa ấn định ngày tổ chức hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin để thảo luận về vấn đề tại Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại dinh thự Mar-a-Lago ( Florida) hôm 18/2

Trợ lý Tổng thống Nga về chính sách đối ngoại Yury Ushakov cũng đã xác nhận thông tin chưa ấn định ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh của hai người đứng đầu Nga - Mỹ. Ông cũng nhấn mạnh rằng không có khả năng cuộc họp sẽ diễn ra vào tuần tới.

Cuộc họp riêng của Nga - Mỹ khiến ông Zelensky quan ngại sâu sắc

Về nội dung cuộc họp, Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra vô cùng tự tin với giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông hào hứng chia sẻ: "Tự tin hơn nhiều, họ rất tốt. Nga muốn làm điều gì đó. Họ muốn chấm dứt sự man rợ tàn bạo".

Ông Trump cũng tiết lộ rằng phía Nga sẵn lòng ký thỏa thuận hòa bình với Ukraine chỉ khi nào nước này tổ chức bầu cử và bản thân ông cũng khá thoải mái với yêu cầu này của Nga. Tổng thống Mỹ nhận định: "Chúng ta đang ở trong tình huống mà chúng ta chưa có cuộc bầu cử nào ở Ukraine. Về cơ bản, đó là thiết quân luật ở Ukraine, nơi mà nhà lãnh đạo ở Ukraine [Volodymyr Zelensky], ý tôi là, tôi ghét phải nói điều này, nhưng ông ấy chỉ có tỉ lệ ủng hộ 4%". Khác với phát ngôn của ông Trump, Viện Xã hội học Quốc tế Kiev từng công bố rằng ông Zelensky có đến 52% người dân ủng hộ tính đến tháng 12/2024. 

Ảnh minh họa 

Thực tế thì ý kiến Ukraine tổ chức bầu cử là của ôngTrump chứ không phải xuất phát từ Nga. Ông Zelensky vẫn là người lãnh đạo của Ukraine là vì hiến pháp nước này quy định không tổ chức bầu cử trong thời chiến. Dù vậy, Nga không coi ông Zelensky là nhà lãnh đạo hợp pháp ở Ukraine.