Tin trưa 4/2: Giá vàng hôm nay tăng cao nhất mọi thời đại; Ai thừa kế 2.000 tỷ của Từ Hy Viên?
Cập nhật tin tức nóng nhất trưa 4/2: Giá vàng hôm nay ngày 4/2/2025: Tăng cao nhất mọi thời đại, không còn giá 90 triệu đồng/lượng nữa; Từ Hy Viên qua đời đột ngột, khối tài sản 2.000 tỷ của nữ diễn viên sẽ thuộc về ai?;...
Giá vàng hôm nay ngày 4/2/2025: Tăng cao nhất mọi thời đại, không còn giá 90 triệu đồng/lượng nữa
Giá vàng hôm nay được Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết ở ngưỡng 88,1-90,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Tương tự, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 88,1-90,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra.
Giá vàng nhẫn tròn hôm nay tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 88,9-90,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua. Tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 88,5-90,55 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.
Từ Hy Viên qua đời đột ngột, khối tài sản 2.000 tỷ của nữ diễn viên sẽ thuộc về ai?
Sau khi Từ Hy Viên qua đời đột ngột, nhiều người tò mò về khối tài sản khổng lồ trị giá 500 triệu NDT (gần 2000 tỷ đồng) của cô sẽ do ai thừa kế. Hiện, gia đình nữ diễn viên chưa công bố thông tin chi tiết về cái chết của nữ diễn viên cũng như việc cô có để lại di chúc hay không. Vì vậy, nhiều người đoán rằng DJ Koo sẽ thừa kế phần tài sản của 2 vợ chồng trong lúc chung sống. Trang 163 cho rằng, vợ chồng Từ Hy Viên và DJ Koo sở hữu khối bất động sản trị giá hơn 2 triệu NDT (khoảng 7 tỷ đồng) ở Đài Bắc (Đài Loan).
Còn lại số tài sản sẽ thuộc về 2 con của Từ Hy Viên. Trước khi qua đời, nữ diễn viên có 2 con, gồm một bé gái 10 tuổi và một bé trai 7 tuổi với chồng cũ Uông Tiểu Phi.
Vai trò đặc biệt của Elon Musk tại Nhà Trắng, có quyền tiếp cận các tài liệu tuyệt mật
Kể từ sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ thứ 47, sự xuất hiện thường xuyên của Elon Musk - người ủng hộ hết mình cả về tinh thần lẫn vật chất trong chiến dịch tranh cử của Trump - làm dấy lên nhiều nghi vấn. Có tin đồn cho rằng thực chất người nắm giữ quyền lực cao nhất ở nước Mỹ chính là ông chủ của Tesla. Đáng nói, một số nghị sĩ Dân chủ khó chịu ra mặt khi tỷ phú Elon Musk có quá nhiều ảnh hưởng trong bộ máy liên bang.
CNN mới đây đã đăng tải phát ngôn hôm 3/2 của thư ký báo chí Nhà Trắng - Karoline Leavitt - về vai trò của tỷ phú Elon Musk trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bà cho biết: "Tôi có thể xác nhận ông Musk hiện phục vụ chính quyền với tư cách là 'nhân viên chính phủ đặc biệt', và tuân theo mọi pháp luật liên bang hiện hành. Tôi chưa rõ về quyền tiếp cận thông tin của ông ấy, nhưng sẽ thông báo lại sau". Một số nguồn tin của CNN lan truyền việc "người đàn ông giàu nhất hành tinh" không nhận lương từ chính phủ và có quyền tiếp cận các tài liệu tuyệt mật.
Vén màn nguyên nhân thật sự khiến Từ Hy Viên qua đời, không phải do cúm, có thể đã được cứu sống
Cũng theo Next Apple, sức khỏe của Từ Hy Viên vốn đã rất kém. Cô bị động kinh, thường xuyên phải dùng thuốc. Nữ diễn viên trước đó còn bị thiếu oxy khi sinh con, cơ thể cô lúc nào cũng thấy lạnh trong người.
Trong chuyến du lịch đến Nhật Bản, Từ Hy Viên bị ho dữ dội, dẫn đến viêm phổi. Tuy nhiên, do những quy định chặt chẽ về điều trị y tế tại Nhật Bản, nữ diễn viên chỉ được đưa vào một bệnh viện nhỏ địa phương, khiến tình trạng xấu đi nhanh chóng.
Khi được chuyển đến Tokyo, các bác sĩ tại đây không có phương án điều trị phù hợp với tình trạng bệnh nền nghiêm trọng của cô. Đặc biệt, cô không được áp dụng kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể) – một phương pháp hỗ trợ sự sống tiên tiến dành cho những bệnh nhân suy tim, suy phổi nặng.
Tình báo Nga tiết lộ kế hoạch khó tin NATO đang âm thầm chuẩn bị cho Tổng thống Ukraine Zelensky
3/2, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) tuyên bố, họ tin rằng các quan chức phương Tây tin rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là rào cản chính đối với các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow.
Ông Zelensky vẫn tiếp tục nắm quyền dù nhiệm kỳ chính thức đã kết thúc vào tháng 5/2024. Ông từ chối từ chức và hoãn bầu cử tổng thống, viện dẫn tình trạng thiết quân luật áp dụng từ năm 2022 khi xung đột với Nga leo thang.
Các nhà lãnh đạo phương Tây được cho là đang tìm cách thúc đẩy cả Ukraine và Nga tiến tới đàm phán để "đóng băng" xung đột. Tuy nhiên, theo SVR, ông Zelensky bị coi là yếu tố cản trở quá trình này.