Những chia sẻ mới nhất của hai cường quốc về chuyện khôi phục lãnh thổ Ukraine được cho là có sự mâu thuẫn với nhau.
Hôm 27/2, hãng Thông tấn xã Nga TASS đã trích dẫn lại phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp với Thủ tướng Anh Keir Starmer về việc giúp Ukraine lấy lại một phần lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát. Cụ thể, ông Trump cho biết: "Hiện có rất nhiều phần lãnh thổ Ukraine đang bị Nga kiểm soát, đặc biệt là các tuyến đường biển. Chúng tôi sẽ thảo luận về vấn đề này, và sẽ cố gắng giúp Kiev lấy lại nhiều nhất có thể".
.jpg)
Tuy nhiên, đi kèm với quyết tâm trên, người đứng đầu Nhà Trắng cũng nhấn mạnh rằng Ukraine nên từ bỏ việc gia nhập NATO. Tổng thống Mỹ khẳng định các cuộc đàm phán với Nga đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp và có niềm tin lớn đối với việc ông Putin sẽ tuân thủ các thỏa thuận hòa bình.
Thế nhưng, cũng trong ngày 27/2, phía Nga lại tỏ thái độ cứng rắn về vấn đề trả lại lãnh thổ cho Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết 5 vùng lãnh thổ mà Nga sáp nhập - Crưm, Luhansk, Donetsk, Kherson, và Zaporizhzhia - là không thể thương lượng. Ông Peskov nhấn mạnh: "Các vùng lãnh thổ này đã trở thành một phần của liên bang Nga, được ghi rõ trong hiến pháp. Đây là một phần không thể tách rời của Nga, là điều không thể phủ nhận và không thể thỏa hiệp".
Trong một tuyên bố trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã từng nêu rõ quan điểm cần kiểm soát hoàn toàn 4 vùng lãnh thổ sáp nhập năm 2022 để kết thúc xung đột với Ukraine. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết Moscow chưa thực sự kiểm soát hoàn toàn các vùng lãnh thổ Luhansk, Donetsk, Kherson, và Zaporizhzhia như là bán đảo Crưm. Khi Tổng thống Zelensky đề nghị đổi khu vực do Kiev kiểm soát ở Kursk để lấy lại lãnh thổ, Nga đã không chần chừ mà thẳng thừng từ chối đề nghị này.