Thế giới

Phía Ukraine công bố thiệt hại về người và vũ khí của Nga trong hơn 3 năm xung đột

Những con số mà phía Ukraine nêu ra cho thấy Nga đã chịu không ít tổn thất trong cuộc chiến hơn 3 năm với 'láng giềng'.

Hôm 24/2, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine đã công bố số liệu về thiệt hại của quân đội Nga sau hơn 3 năm xung đột vũ trang với nước này. Theo như số liệu được trang Kyiv Independent dẫn từ thông báo của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine thì đã có tới 868.230 binh sĩ Nga tử trận. 

Xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra từ tháng 2/2022

"Quân đội Nga đã mất 10.117 xe tăng; 21.157 xe chiến đấu bọc thép; 38.444 xe tải và phương tiện cơ giới; 23.626 hệ thống pháo các loại; 1.081 hệ thống phòng không; 370 tiêm kích và 331 trực thăng; 28 tàu chiến và 1 tàu ngầm", đoạn trích từ thông cáo của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine. Còn trên trang web phân tích phòng thủ tình báo Oryxspioenkop của Hà Lan thì số tổng số trang thiết bị hạng nặng mà Nga bị tổn thất từ khi xung đột với Ukraine nổ ra cho đến nay là 20.506 khí tài, trong đó có 3.773 xe tăng và 1.933 xe chiến đấu bọc thép. 

Một xe tăng bị bắn cháy. Nguồn ảnh: Lữ đoàn Không vận biệt lập số 77 Ukraine

Về vấn đề bầu cử được Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần thúc giục, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thẳng thừng chỉ trích: "Làm thế nào chúng tôi có thể kêu gọi bầu cử, khi mà một nửa dân số đất nước không thể bỏ phiếu? Làm thế nào để họ có thể bỏ phiếu… Liệu các quân nhân có thể đi bỏ phiếu bầu không? Không thể nào. Làm sao chúng tôi có thể bầu cử bình thường khi mà hôm nay Ukraine bị tập kích bởi 267 máy bay không người lái (UAV) cảm tử".

Ông Zelensky phản đối bầu cử Tổng thống tại Ukraine dù ông Trump nhiều lần thúc giục

Đáng lẽ ông Zelensky đã hết nhiệm kỳ Tổng thống từ năm ngoái nhưng vì quy định của hiến pháp nước này là trong giai đoạn đất nước áp dụng thiết quân luật sẽ không tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội. Do đó ông Zelensky vẫn tiếp tục là người đứng đầu Ukraine bất chấp sự phản đối của Nga.