Đời sống

Võ Tắc Thiên sáng tạo 18 Hán tự, chỉ có duy nhất 1 chữ được lưu truyền ngàn năm nhưng không ai dám dùng

Võ Tắc Thiên sáng tạo 18 Hán tự, chỉ có duy nhất 1 chữ được lưu truyền ngàn năm nhưng không ai dám dùng

Để củng cố vị thế của mình, Võ Tắc Thiên đã tạo ra 18 Hán tự song ngày nay chỉ có duy nhất 1 Hán tự còn tồn tại. 

Nhà Hán là triều đai hoàng kim, thịnh vượng bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc. Hán ngữ được sử dụng cho đến tận ngày nay là minh chứng rõ nhất cho tầm ảnh hưởng sâu rộng của triều đại này. Ít ai biết được rằng, Võ Tắc Thiên - nữ hoàng đế duy nhất thời phong kiến Trung Quốc - là người đã sáng tạo ra 18 chữ Hán. 

Tranh chân dung Võ Tắc Thiên - Nguồn: Baidu 

Cụ thể, khi người chồng Đường Cao Tông Lý Trị băng hà, Võ Tắc Thiên đứng trên đỉnh cao quyền lực khi đăng cơ làm Hoàng đế không tránh khỏi sự phản đối kịch liệt của một số cận thần. Để bày tỏ sự ủng hộ đối với người bác họ của mình, Tông Tần Khách đã tặng Võ Tắc thiê một từ "曌" (Chiếu). Họ Tông lý giải chữ "Chiếu" mà mình tạo ra là có nghĩa là Mặt trời và Mặt trăng ở trên trời và chiếu sáng xuống Trái đất, đem lại sự cân bằng âm dương. Đây cũng chính là lý do Võ Tắc Thiên đã đổi tên thành Võ Chiếu, thành công thuyết phục các cận thần thừa nhận ngôi vị hoàng đế của mình. 

hantu3
Hình tượng Võ Tắc Thiên trên phim ảnh 

Kể từ đó, Võ Tắc Thiên đã lệnh cho Tông Tần Khách đã tạo ra nhiều ký tự khác nữa. Đó là: “天” (Thiên), “地" (Địa), “日” (Nhật), “月” (Nguyệt), “星” (Tinh), "国" (Quốc), “君” (Quân), “臣” (Thần), "圣" (Thánh), "人" (Nhân), "授" (Thọ), “载” (Tải), "证" (Chứng), “初” (Sơ), “年” (Niên), “正” (Chính), "等" (Đẳng). Nguyên nhân là vì Võ Tắc Thiên là nữ giới, đối ngược với các hoàng đế trước đó, do vậy bà đã thay đổi những ký tự trên cho giống với chữ “凤” (Phượng) và “凰” (Hoàng) để thể hiện sự uy nghiêm và tôn nghiêm, từ đó củng cố vị thế của mình. 

18 Hán tự do Võ Tắc Thiên sáng tạo 

Dù nỗ lực để "thị uy" song cuối cùng những ký tự mà Võ Tắc Thiên sáng tạo và truyền bá cũng bị mai một vào 15 năm sau đó (Võ Tắc Thiên cai trị 18 năm). Bởi, tất cả chúng đều không phù hợp với quy luật tiến hóa chữ của Trung Quốc và đi ngược lại với xu thế phát triển lịch sử. Cho đến khi Đường Văn Tông (cai trị từ 827 - 840) đăng cơ, vị Hoàng đế này đã chính thức bãi bỏ 18 ký tự trên và sử dụng lại Hán tự trước kia. Dù vậy, khi nhắc đến Võ Tắc Thiên, người ta vẫn dùng từ "Chiếu" mà bà sáng tạo đế tỏ lòng tôn kính. Đây cũng là từ duy nhất do bà sáng tạo được lưu truyền đến tận ngày nay nhưng không có ai dám sử dụng phần vì nó là tên của nữ đế, phần vì cấu tạo chữ quá phức tạp.