Đời sống

6 bức tranh bị đánh cắp bỗng nhiên được đặt trả lại trước cửa nhà thám tử nghệ thuật người Hà Lan

6 bức tranh bị đánh cắp bỗng nhiên được đặt trả lại trước cửa nhà thám tử nghệ thuật người Hà Lan

Thám tử nghệ thuật người Hà Lan có tên Arthur Brand là nhân vật nổi tiếng trong giới nghệ thuật khi từng tìm thấy một tác phẩm của danh họa Picasso trị giá 25 triệu euro đã bị đánh cắp từ chiếc du thuyền của tỷ phú Saudi Sheikh trên bờ biển Pháp năm 1999 trong khi nó neo đậu ở Antes để tân trang. Mới đây, Arthur Brand tiếp tục gây chú ý khi 6 bức tranh bị đánh cắp từ một tòa thị chính cũ ở thị trấn nhỏ ven biển Medemblik ở phía bắc Hà Lan đã được trước cửa nhà của ông. 

Arthur ngồi trước những tác phẩm mất cắp được trả lại trước cửa nhà ông

Theo lời kể của Arthur Brand thì kiện hàng này được giao vào thứ Sáu ngày 13/10/2023 lúc 10 rưỡi tối, khi ông đang chán nản vì trận bóng Hà Lan thua Pháp với tỉ số 0-2. Sau khi đem tranh về căn hộ và kiểm tra, anh đã báo cảnh sát. Được biết, những bức tranh này đã bị đánh cắp vào hồi tháng 9 cùng với một chiếc đèn chùm. Chính quyền địa phương đã treo thưởng 10.000 euro (khoảng 10.600 USD) cho người nào tìm ra những bức tranh này trong tình trạng nguyên vẹn. 

Các bức tranh bị đánh cắp được định giá  khoảng 100.000 euro (tương đương khoảng 106.000 USD), bao gồm chân dung của vị vua thời cổ đại tên Radboud, chân dung Hoàng tử William xứ Orange, Maurits xứ Orange, Bá tước Jan van Nassau, Nữ hoàng Wilhelmina và một cảnh trong Kinh thánh. Hiện các bức tranh đang được cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt.

Arthur Brand là nhà thám tử nghệ thuật lừng danh của Hà Lan

Arthur Brand cho rằng những tên trộm tranh ở Medemblik đã sợ hãi khi phát hiện ra việc có thể đã bị cảnh sát theo dấu sau khi lấy đi 6 bức tranh. Chúng cũng không thể đốt tranh để tiêu hủy chứng cứ vì hành động phá hoại này còn bị xử nặng hơn cả tội ăn trộm. Do đó cách tốt nhất chính là bỏ lại các tác phẩm ăn trộm được nhà vị thám tử nghệ thuật lừng danh. Thay vì nhận thưởng từ chính quyền, Arthur Brand đã yêu cầu một phiếu mua sách và dĩ nhiên yêu cầu của nhà thám tử nghệ thuật này được chấp thuận.

Theo CNN

 

Báo quốc tế: Người dùng Việt khổ vì chung cư tự ý cấm sạc xe điện

Báo công nghệ toàn cầu Rest of World cho hay, dù cơ quan chức năng tại Việt Nam đã khẳng định nguyên nhân vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội không liên quan đến xe điện nhưng những chiếc xe xanh vẫn tiếp tục bị “đổ oan”, khiến cuộc sống của nhiều người dân trở nên bế tắc.