Nhịp sống số

Ông chủ Facebook chi 100 triệu đô mua đất ở Hawaii

Ông chủ Facebook chi 100 triệu đô mua đất ở Hawaii

Theo những thông tin vừa mới được tạp chí Forbes đăng tải, ông chủ của mạng xã hội Facebook, Mark Zuckerberg vừa tiến hành mua lại một phần của Kauai, hòn đảo lớn thứ 4 thuộc quần đảo Hawaii nổi tiếng thế giới. Mảnh đất mà Mark Zuckerberg mua về có diện tích khoảng 700 mẫu Anh và nằm ở phía Bắc của hòn đảo Kauai, trên đó có sẵn những bãi cát trắng trải dài và các nông trại trồng mía. Số tiền mà ông chủ Facebook phải bỏ ra để tậu về miếng đất này được dự đoán rơi vào khoảng 100 triệu Mỹ kim.

Mảnh đất thuộc sở hữu của ông chủ mạng xã hội Facebook nằm trên hòn đảo lớn thứ 4 thuộc quần đảo Hawaii (Ảnh: Internet)

Trước đó, Mark Zuckerberg được biết đến như một người có cuộc sống bên ngoài khá khiêm tốn và cần kiệm. Dù sở hữu khối tài sản trị giá tới hàng chục tỷ đô la, Mark vẫn sống trong một căn nhà thuê gần trụ sở Facebook mãi cho đến tận năm 2010. Chỉ sau đó, Mark mới có một chút tiêu xài cá nhân khi bỏ ra 7 triệu đô để tậu về một căn hộ tại California. Tuy nhiên, số tiền này chẳng thấm vào đâu so với tài sản của anh cũng như việc tiêu xài ồ ạt của những tỷ phú công nghệ khác.

 

Facebook chính thức cho bình luận bằng Sticker

(Techz.vn) Ngoài các biểu tượng mặt cười, hình ảnh, người dùng Facebook hiện đã có thể bình luận bằng các sticker ngộ nghĩnh.